Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi người dân

24/07/2012 15:54 GMT+7

(TNO) Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak ngày 24.7 đã công khai xin lỗi người dân sau khi anh trai của ông bị bắt giữ trong vụ bê bối nhận hối lộ cách đây hai tuần.

(TNO) Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak ngày 24.7 đã công khai xin lỗi người dân sau khi anh trai của ông bị bắt giữ trong vụ bê bối nhận hối lộ cách đây hai tuần.

Vụ bê bối nhận hối lộ này cũng khiến nhiều người thân cận của Tổng thống Lee vào tù, theo hãng tin Reuters.

Trong bài phát biểu xin lỗi người dân được phát trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia, ông Lee đã cúi đầu và cho biết ông không thể trách ai ngoài chính bản thân mình.

“Tôi xin cúi đầu xin lỗi mọi người vì đã gây ra mối lo ngại về vấn đề này (bê bối nhận hối lộ). Tôi có thể trách ai vào thời điểm này? Tất cả là lỗi của tôi. Tôi sẽ sẵn sàng chấp nhận bất cứ lời khiển trách nào”, ông Lee nói.

Anh trai của ông Lee là Lee Sang-deuk, một nhà làm luật, đã bị bắt vào hôm 11.7, một tuần sau khi ông bị thẩm vấn liên quan đến các cáo buộc nhận 600 triệu won (525.000 USD) từ ngân hàng Solomon và Mirae từ năm 2007 - 2011 để giúp hai ngân hàng này “né” các đợt kiểm toán để khỏi bị phạt, theo hãng AFP.

Ông Lee sẽ kết thúc nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 5 năm vào tháng 2.2013.

Huỳnh Thiềm

>> Anh trai tổng thống Hàn Quốc bị bắt về tội tham nhũng
>> Anh trai tổng thống Hàn Quốc bị thẩm vấn 16 tiếng
>> Tổng thống Hàn Quốc công du Myanmar
>> Triều Tiên phát động “chiến dịch đặc biệt” trị tội tổng thống Hàn Quốc
>> Rộ tin Tổng thống Hàn Quốc từ trần
>> Tổng thống Hàn Quốc sắp thăm Trung Quốc
>> Tuổi thơ cùng khổ của Tổng thống Hàn Quốc
>> Tổng thống Hàn Quốc chia buồn vụ cô dâu Việt bị giết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.