Thả 10.000 đèn hoa đăng tri ân liệt sĩ

24/07/2012 09:38 GMT+7

(TNO) Tối 23.7, tại quảng trường khu Trung tâm du lịch thị trấn Cát Bà (H.Cát Hải, Hải Phòng), Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hải Phòng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27.7.1947- 27.7 2012).

 Thả 10.000 đèn hoa đăng tri ân liệt sỹ biển, đảo
10.000 ngọn đèn hoa đăng được người dân chuyền tay nhau thả trên
biển nhằm ghi nhớ chiến công của các chiến sĩ 

Tham dự buổi lễ có Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng gần 1.000 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể.

Phát biểu tại buổi lễ, phó thủ tướng biểu dương và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các gia đình có công với nước trong công cuộc chống giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước.

10.000 ngọn đèn hoa đăng đã được chuyền tay thả xuống mặt biển Cát Bà nhằm ghi nhớ chiến công của các chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.

Hải Phòng có hơn 1.000 mẹ Việt Nam anh hùng, gần 30.000 liệt sĩ, 20.000 thương, bệnh binh và hơn 5.000 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Từ năm 1997 đến nay, TP.Hải Phòng đã huy động được 36,5 tỉ đồng từ quỹ đền ơn đáp nghĩa nhằm giúp đỡ, động viên tinh thần các gia đình có thân nhân là liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Ngay trong buổi lễ, ban tổ chức đã tiếp nhận 3,5 tỉ đồng ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Nguyễn Đức

>> Tri ân liệt sĩ Gạc Ma: Những ngôi mộ gió ở Quảng Trị
>> Tri ân liệt sĩ Gạc Ma: Về quê hương anh hùng Trần Văn Phương
>> Tri ân liệt sĩ Gạc Ma: Đây là lãnh thổ Việt Nam!
>> Tri ân liệt sĩ nhà giàn DK1: Quên mình cứu đồng đội
>> Tri ân liệt sĩ nhà giàn DK1 - Ôm cờ Tổ quốc vào lòng
>> Tri ân liệt sĩ Nhà giàn DK1: Hy sinh khi chưa biết mặt con

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.