Nhà toán học và nhà thơ tọa đàm về “tiểu thuyết toán hiệp”

24/07/2012 05:00 GMT+7

Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam cho biết, đầu tháng 8 sẽ phối hợp cùng Trung tâm văn hóa Pháp L’Espace tổ chức buổi tọa đàm về cuốn sách Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình nhân dịp Giáo sư Ngô Bảo Châu về nước, với mong muốn đưa cuốn "tiểu thuyết toán hiệp" thú vị và đầy trí tuệ này đến với đông đảo học sinh, sinh viên.

Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam cho biết, đầu tháng 8 sẽ phối hợp cùng Trung tâm văn hóa Pháp L’Espace tổ chức buổi tọa đàm về cuốn sách Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình nhân dịp Giáo sư Ngô Bảo Châu về nước, với mong muốn đưa cuốn "tiểu thuyết toán hiệp" thú vị và đầy trí tuệ này đến với đông đảo học sinh, sinh viên.

 Ảnh: Nguyễn Việt Chiến
Ảnh: Nguyễn Việt Chiến

Ngoài các tác giả của cuốn sách là Giáo sư Ngô Bảo Châu và Nguyễn Phương Văn, buổi tọa đàm còn có sự tham gia của nhà thơ Trần Đăng Khoa và tiến sĩ khoa học Hà Huy Khoái. Cuốn sách trên đã được giới trẻ yêu thích bởi đã thể hiện được những cột mốc vàng của nền văn minh toán học dưới hình thức truyện kể văn học, pha trộn giữa tính kỳ ảo, khoa học và triết luận.

Tháng 3.2012, sau khi ra mắt, cuốn sách đã xếp hàng đầu bảng xếp hạng sách tiêu thụ trong nước và đứng đầu trong Top 10 sách bán chạy nhất tại Hội sách TP.HCM lần 7, với 10.000 bản in được tiêu thụ chỉ trong vòng 1 tuần.

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.