Mỹ truy tố công nhân phóng hỏa tàu ngầm

24/07/2012 11:03 GMT+7

(TNO) Một công nhân bảo dưỡng dân sự Mỹ đã bị bắt vì phóng hỏa một tàu ngầm tấn công của Mỹ, gây ra thiệt hại 400 triệu USD, theo hãng tin AFP vào hôm nay, 24.7.

Nhân viên Casey Fury, 24 tuổi, dự kiến sẽ bị truy tố tại một tòa án ở bang Maine.

Fury bị cáo buộc cố ý phóng hỏa tàu ngầm USS Miami cùng với các vật liệu xây dựng và quân nhu đặt trên đó.

Theo cáo trạng, Fury đã thừa nhận sử dụng một chiếc hộp quẹt để phóng hỏa trên tàu USS Miami vào ngày 23.5 và dùng khăn tẩm cồn để gây ra một vụ hỏa hoạn sau đó vài tuần tại bến tàu.

Fury bị bệnh trầm cảm và được đưa vào một bệnh viện tâm thần không lâu sau vụ phóng hỏa thứ hai, theo hồ sơ.

Tàu ngầm USS Miami vốn đậu tại xưởng đóng tàu hải quân Portsmouth để bảo dưỡng và cải tạo khi ngọn lửa bùng lên vào ngày 23.5.

Lực lượng cứu hỏa đã phải mất 12 giờ đồng hồ để dập tắt ngọn lửa. Mặt trước của chiếc tàu ngầm bị hư hại gần như toàn bộ, gây ra thiệt hại 400 triệu USD.

Vào ngày 16.6, một vụ hỏa hoạn thứ hai đã xảy ra tại bến tàu nơi chiếc tàu ngầm nói trên thả neo song nhanh chóng được dập tắt mà không để lại nhiều thiệt hại.

Sơn Duân

>> Tàu ngầm duy nhất của Ukraine chạy thử nghiệm
>> Nga sắp biên chế tàu ngầm tối tân Alexander Nevsky
>> Thêm tàu ngầm hạt nhân Mỹ đến Philippines
>> Nga trang bị tên lửa Bulava cho tàu ngầm chiến lược
>> Tàu ngầm hạt nhân Mỹ bốc cháy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.