16 ngư dân gặp nạn đã về đến Đà Nẵng

24/07/2012 08:52 GMT+7

(TNO) Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (VMRCC) vừa cho biết, lúc 6 giờ 30 phút sáng nay 24.7, tàu cá QB 92897TS với 7 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Hướng (Đức Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình) làm thuyền trưởng và tàu QB 93827TS có 9 thuyền viên trên tàu do ông Lê Ngọc Sơn (Quảng Phú, H.Quảng Trạch, Quảng Bình) làm thuyền trưởng đã về đến Đà Nẵng.

>> Cứu ngư dân gặp nạn
>> Bộ đội Trường Sa cấp cứu ngư dân bị cá mũi lê đâm
>> Cứu ngư dân bị gãy chân trên biển
>> Bộ đội hải quân cứu ngư dân gặp nạn
>> Kịp thời ứng cứu ngư dân bị nạn
>> Ứng cứu ngư dân bị bỏng nặng giữa biển

 
Sáng nay, hai tàu cá bị nạn đã về đến Đà Nẵng - Ảnh do VMRCC cung cấp

Trước đó, tàu cá QB 92897TS do ông Nguyễn Văn Hướng làm thuyền trưởng bị hỏng máy từ ngày 21.7 tại giữa biển. Đến sáng 23.7, VMRCC nhận được thông tin tàu bị hỏng máy đang được tàu cá QB 93827TS kéo ở vị trí 16-33N, 109-14E, cách Đà Nẵng 65 hải lý về phía đông bắc.

VMRCC đã tổ chức hướng dẫn hai tàu tiếp tục lai kéo, thường xuyên theo dõi, đảm bảo các thuyền viên trên hai tàu luôn được an toàn.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tình hình thời tiết biển khu vực hai tàu hết sức nguy hiểm, gió cấp 7, cấp 8, biển động mạnh. Trong khi đó, nhiên liệu của hai tàu đang cạn kiệt, không thể tiếp tục lai kéo an toàn.

Để đảm bảo an toàn tính mạng của 16 thuyền viên, VMRCC đã điều động tàu SAR 412 đi cứu hai tàu trên.

Đến 19 giờ 55 tối qua, tàu SAR 412 đã tiếp cận hai tàu tại vị trí 16-26N, 108-53 E để cứu nạn 16 thuyền viên. Sáng nay, tàu SAR 412 cùng với 16 thuyền viên và hai tàu cá đã về đến Đà Nẵng.

Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.