VN đoạt 5 huy chương Olympic vật lý quốc tế

23/07/2012 19:00 GMT+7

(TNO) Ngày 23.7, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho biết đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic vật lý quốc tế lần thứ 43 tại nước Cộng hòa Estonia từ ngày 13 - 25.7 đều đạt được huy chương.

(TNO) Ngày 23.7, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho biết đoàn học sinh (HS) Việt Nam dự thi Olympic vật lý quốc tế lần thứ 43 tại nước Cộng hòa Estonia từ ngày 13 - 25.7 đều đạt được huy chương.

Đoàn có 5 HS dự thi đều đạt huy chương, cụ thể là hai huy chương vàng, một bạc và hai đồng.

Hai huy chương vàng thuộc về Đinh Ngọc Hải (HS lớp 12 Trường THPT chuyên Biên Hòa, Hà Nam) và Ngô Phi Long (HS lớp 11 Trường THPT chuyên Sơn La, Sơn La).

Huy chương bạc thuộc về Lê Huy Quang (HS lớp 12 Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa).

Đinh Việt Thắng và Bùi Xuân Hiển (đều HS lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định) đoạt hai huy chương đồng.

Kỳ thi Olympic vật lý quốc tế (IPhO) lần thứ 43 được tổ chức tại nước Cộng hòa Estonia có gần 300 thí sinh của 88 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Năm 2011, kỳ thi này được tổ chức tại Thái Lan và đoàn Việt Nam đã giành được một huy chương vàng, hai bạc và hai đồng.

Trước đó, từ ngày 2 - 18.7, đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic toán quốc tế lần thứ 53 tại Argentina gồm 6 HS đều giành được huy chương.

Hoàng Quyên

>> Đoàn VN giành 6 huy chương Olympic Toán quốc tế
>> 6 học sinh VN đều đoạt huy chương Olympic Toán quốc tế
>> 600 sinh viên dự Olympic Toán học sinh viên toàn quốc lần thứ 18
>> Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.