Phát hiện hố chôn tập thể ở Philippines

23/07/2012 12:30 GMT+7

(TNO) Quân đội Philippines ngày 22.7 cho biết một nông dân nước này đã phát hiện một hố chôn tập thể với 30 hộp sọ được cho là thuộc về nạn nhân của những vụ hành quyết do một nhóm phiến quân gây ra hồi năm 1980.

Ông Rommel Malinao ngày 21.7 đang cày ruộng tại một ngôi làng ở tỉnh Quezon, phía nam Manila (Philippines) thì phát hiện hố chôn tập thể này, AFP dẫn lời phát ngôn viên quân đội Philippines, Thiếu tá Harold Cabunoc.

Quân đội Philippines đã cử một nhóm binh sĩ phối hợp với cảnh sát cùng các chuyên gia pháp y đến hiện trường.

“Chúng tôi tin rằng 30 hộp sọ này thuộc về những nạn nhân bị bọn phiến quân vũ trang tự xưng Quân đội Nhân dân (NPA) hành quyết do bọn chúng nghi ngờ họ là các nhân viên tình báo”, theo ông Cabunoc.

Hình ảnh của nhóm phiến quân NPA hồi năm 2009 - Ảnh: AFP
Hình ảnh của nhóm phiến quân NPA hồi năm 2009 - Ảnh: AFP

Hàng loạt hố chôn tập thể được phát hiện ở Philippines kể từ năm 2009, và hố chôn tập thể mới phát hiện vào ngày 21.7 này được cho là lớn nhất kể từ trước đến nay.

Vào năm 1980, có tới 26.000 tay súng gia nhập NPA, đứng sau hàng loạt những vụ hành quyết dã man, nhưng đến nay NPA chỉ còn khoảng 4.000 tay súng ẩn náu trong các khu rừng sâu ở phía nam Philippines.

Phúc Duy

>> Philippines mua 10 trực thăng chiến đấu
>> Philippines lên tiếng về hội nghị ASEAN
>> Quân đội Philippines hạ yêu cầu về chiều cao
>> Philippines nâng cấp toàn diện không quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.