Nga bắt 3 quan chức vô trách nhiệm trong vụ lũ kinh hoàng

23/07/2012 10:30 GMT+7

(TNO) Ngày 22.7, Nga đã thông báo việc bắt giữ ba quan chức địa phương vì tội vô trách nhiệm trong trận lũ kinh hoàng tại vùng Krasnodar vừa qua, vốn cướp đi sinh mạng của 172 người.

Theo hãng tin AFP, Ủy ban điều tra Nga tiết lộ rằng vụ bắt giữ bất ngờ trên diễn ra trong chuyến thăm chớp nhoáng đến thị trấn Krymsk ở biển Đen của Alexander Bastrykin, quan chức an ninh nội địa hàng đầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Các quan chức kể trên ở Krymsk sẽ phải đối mặt với án phạt bảy năm tù giam, theo AFP.

“Phớt lờ các dịch vụ dự báo thời tiết, các quan chức này không thông báo cho người dân về sự nguy hiểm sắp xảy ra cũng như không thực hiện các bước sơ tán người”, Vladimir Markin - phát ngôn viên của Ủy ban điều tra, cho biết trong bài phát biểu trên truyền hình.

Ông nói thêm rằng người đứng đầu thị trấn Nizhnebakansk gần đó có thể sẽ bị bắt giữ với cùng tội danh là không cảnh báo kịp thời cho người dân địa phương về sự nguy hiểm của cơn mưa lũ.

Hầu hết các nạn nhân đã chết khi đang ngủ trong đợt  vào hôm 7.7, vốn cũng phá hủy tài sản của khoảng 30.000 người.

Huỳnh Thiềm

>> Quan chức vùng lũ lụt tại Nga "mất ghế
>> Lũ quét ở Nga, 103 người chết
>> Số người chết vì lũ quét tại Nga tăng hơn 140
>> Tổng thống Nga ký phê chuẩn gia nhập WTO
>> Nga sẽ giảm chi tiêu quốc phòng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.