Na Uy tưởng niệm 1 năm vụ thảm sát

23/07/2012 03:00 GMT+7

Hôm qua, Na Uy đã tổ chức lễ tưởng niệm 1 năm vụ thảm sát nghiêm trọng nhất tại nước này kể từ Thế chiến 2, theo tờ Le Figaro .

Ngày 22.7.2011, sau khi đánh bom ở thủ đô Oslo, phần tử cực hữu Anders Behring Breivik tiếp tục xả súng vào trại hè cho thanh niên tại đảo Utoeya, làm tổng cộng 77 người thiệt mạng và 242 người bị thương. Hàng loạt sự kiện được tổ chức trên khắp nước để tưởng nhớ các nạn nhân. Thủ tướng Jens Stoltenberg đã đặt vòng hoa tại 2 nơi xảy ra tấn công cũng như gặp gỡ gia đình các nạn nhân. Ông khẳng định hành động của Breivik không thể làm thay đổi những lý tưởng của Na Uy về một xã hội hài hòa, cởi mở và yên bình. Dự kiến, vào ngày 24.8, tòa án sẽ ra phán quyết cuối cùng về vụ việc. Nếu tòa xác định Breivik bị tâm thần, y sẽ thoát án tù dài hạn.

Lan Chi

>> Giờ tình dục an toàn ở Na Uy
>> Thẩm phán chơi game trong phòng xử sát thủ Na Uy
>> Nga và Na Uy tập trận hải quân
>> Sát thủ Na Uy có đồng phạm
>> Kẻ thảm sát ở Na Uy: "Tôi sẽ lặp lại lần nữa nếu có cơ hội
>> Na Uy, Úc nới lỏng cấm vận Myanmar

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.