Khởi tố “nha sĩ” dỏm

23/07/2012 19:55 GMT+7

(TNO) Dù chỉ học đến lớp 9/12, nhưng Biết bỏ ra 23 triệu đồng thuê một người ở TP.HCM làm giả bằng tốt nghiệp ĐH Y dược TP.HCM, chuyên tu ngành nha sĩ.

Ngày 23.7, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Biết, 44 tuổi, trú phường Thống Nhất, TP.Buôn Ma Thuột do có hành vi sử dụng bằng cấp giả hành nghề.

Theo điều tra ban đầu, Biết khai nhận chỉ học đến lớp 9/12, trước đây có thời gian giúp việc tại phòng khám nha khoa của hai người bà con tại TP.Buôn Ma Thuột và Đắk Nông.

Đầu năm 2007, Biết bỏ ra 23 triệu đồng thuê một người ở TP.HCM làm giả bằng tốt nghiệp ĐH Y dược TP.HCM loại hình chuyên tu ngành nha sĩ cấp ngày 17.10.2007 mang tên Huỳnh Văn Biết.

Đến năm 2009, Biết dùng bằng nha sĩ này mở phòng khám nha khoa hành nghề trên đường Quang Trung, TP.Buôn Ma Thuột.

Tháng 7.2011, khi đoàn liên ngành TP.Buôn Ma Thuột đến kiểm tra, Biết xuất trình bằng nha sĩ này nhưng sau đó cơ quan chức năng giám định đã phát hiện là bằng giả.

Trung Chuyên

>> Tạm giữ hình sự kẻ làm bằng giả
>> Đề nghị cách chức trưởng phòng xài bằng giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.