Kẻ giết, hiếp dâm nữ thông dịch viên lãnh án tử hình

23/07/2012 14:55 GMT+7

(TNO) Sau khi ra tay sát hại nữ thông dịch viên L.T.V, Trần Vương Nhựt Tân còn tiếp tục giở trò đồi bại với nạn nhân.

Ngày 23.7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM, bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Trần Vương Nhựt Tân (21 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) về hai tội “Giết người” và “Hiếp dâm”.

Tháng 12.2011, Trần Vương Nhựt Tân được phân công xuống làm tổ trưởng tổ bảo vệ tại Công ty Frama Group (Bình Dương) với nhiệm vụ sắp xếp lịch trực, điều động quân số, kiểm tra và báo tình hình về công ty bảo vệ.

Trong quá trình làm việc tại đây, Tân có xích mích với L.T.V (38 tuổi, nhân viên phiên dịch Công ty Frama Group) vì chị V. từng có lời lẽ xúc phạm Tân.

Rạng sáng 16.2, Tân vào Công ty Frama Group kiểm tra các chốt bảo vệ xong rồi quay ra. Khi đi ngang phòng chị V., nhớ lại việc bị xúc phạm trước đây, Tân nảy sinh ý định giết chết nạn nhân.

Tân cạy cửa, đột nhập vào phòng và dùng tay siết cổ nạn nhân (đang nằm ngủ) cho đến khi chị V. bất động. Tiếp đó, Tân còn giở trò đồi bại với chị V. Giao cấu xong, thấy chị V. tỉnh lại, Tân ra tay bóp cổ nạn nhân lần thứ hai cho đến khi chị V. tắt thở.

Gây án xong, Tân chạy xuống Vũng Tàu bỏ trốn và tiếp tục “mây mưa” với gái mại dâm. Sau đó, tối ngày 18.2, Tân đến Công an xã An Điền giả vờ hỏi thăm tiến độ truy tìm hung thủ thì bị bắt.

Hội đồng xét xử nhận định, mặc dù có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng cùng lúc Tân thực hiện hai hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, cần phải cách ly vĩnh viễn ra khỏi xã hội, nên tuyên bị cáo án tử hình.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Bắt kẻ hiếp dâm thí sinh
>> Hằng trăm vụ hiếp dâm trong quân đội Úc
>> Tuyên y án vụ hiếp dâm ở vườn cao su
>> Đội trưởng bảo vệ hiếp dâm bạn chat, cắt cổ thả trôi sông
>> Nhân viên kỹ thuật hiếp dâm bé gái 3 tuổi
>> Cơ quan điều tra đang làm rõ nghi án ca sĩ hiếp dâm fan
>> Bác kháng nghị vụ án 3 thanh niên mang tội "hiếp dâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.