Chỉ vì thích săn voi

23/07/2012 03:00 GMT+7

Vua Juan Carlos của Tây Ban Nha vừa bị tước chức Chủ tịch danh dự chi nhánh Quỹ bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) tại nước này vì tham gia chuyến săn voi ở Botswana hồi tháng 4.

AFP dẫn thông cáo của WWF cho hay các thành viên đánh giá hành động này không phù hợp với vị trí chủ tịch danh dự của một tổ chức đấu tranh cho thiên nhiên và môi trường. Vua Juan Carlos giữ vị trí trên từ khi chi nhánh WWF Tây Ban Nha được thành lập vào năm 1968. Ngay từ tháng 4, nhà vua cũng đã đối mặt với nhiều phản đối liên quan đến chuyến săn voi. Dư luận trong nước cho rằng thú giải trí này quá tốn kém trong hoàn cảnh đất nước đang khủng hoảng kinh tế và phải thắt lưng buộc bụng. Hình ảnh hoàng gia bị ảnh hưởng đến mức vua Juan Carlos phải lên tiếng xin lỗi thần dân.

Lan Chi

>> Khu lăng mộ “vua săn voi” và ngôi nhà cổ
>> Gắn nhà máy chế biến thủy sản với vùng nuôi trồng
>> “Kẻ hủy diệt” đang phân chia tài sản với vợ?
>> VCB sẽ chào sàn với giá 50.000 đồng/CP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.