Nguy cơ sinh non nếu dùng cần sa

22/07/2012 12:20 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu tại Úc cho thấy thai phụ dùng cần sa sẽ tăng gấp đôi rủi ro sinh non, theo ANI.

Sinh non có thể để lại nhiều vấn đề về sức khỏe cho trẻ kể cả lúc mới sinh và trong cuộc sống sau này như bệnh tim và tiểu đường.


Thai phụ sử dụng cần sa sẽ dễ sinh non - Ảnh: Shutterstock

Theo giáo sư Gus Dekker từ Viện Robinson thuộc Trường đại học Adelaide (Úc) - nơi tiến hành nghiên cứu, rủi ro cao nhất với sinh non tự nhiên bắt nguồn từ tiền sử gia đình sinh con nhẹ cân, thai phụ sử dụng cần sa, tiền sử tiền sản giật, chảy máu âm đạo và tiểu đường loại 1 hoặc 2.

Nguy cơ sinh non tăng gấp đôi với thai phụ dùng cần sa, theo giáo sư Dekker.

Trưởng nhóm nghiên cứu Dekker cho biết: “Nghiên cứu cũng khám phá ra một số rủi ro khác liên quan đến việc sinh non còn có chứng cao huyết áp nhẹ, tiểu đường trong thời kỳ mang thai và chữa vô sinh”.

Nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí Public Library of Science ONE.

Ngọc Lam

>> Trẻ sinh non dễ bị bệnh võng mạc
>> Trẻ sinh non và nguy cơ bệnh võng mạc
>> Ngân hàng sữa mẹ cho trẻ sinh non
>> Nguy cơ sức khỏe tinh thần với trẻ sinh non
>> Thế giới có 15 triệu trẻ sinh non mỗi năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.