Một công dân kiện UBND TP.Nha Trang

22/07/2012 03:17 GMT+7

TAND TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã quyết định đưa vụ án ông Lê Tấn Thông khởi kiện UBND TP.Nha Trang yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) ra xét xử sơ thẩm vào ngày 24.7 tới.

Theo đơn kiện, ngày 29.11.2006 ông Thông và vợ là bà Ngô Cẩm Vân ủy quyền cho bà Võ Thị Tòa chuyển nhượng ngôi nhà và 117,4 m2 đất kèm theo, là một phần trên tổng diện tích lô đất 242,3 m2 tại số 2 tổ 37, đường Hòn Chồng, P.Vĩnh Phước. Tuy nhiên, ngày 28.4.2008 UBND TP.Nha Trang lại cấp GCNQSDĐ số H24383 cho toàn bộ diện tích đất 242,3 m2 nói trên mang tên bà Trần Thị Bích Liên, tức lấy luôn 124,9 m2 còn lại của ông Thông.

Điều kỳ lạ là theo văn bản xác minh của Phòng Tài nguyên - Môi trường TP.Nha Trang ngày 12.8.2009, thì phần đất còn lại (tức là 124,9 m2) “đã được UBND TP.Nha Trang cấp GCNQSDĐ cho ông Lê Tấn Thông”. Ngày 21.8.2009, UBND P.Vĩnh Phước xác nhận: “Lô đất số 02 tổ 37 Hòn Chồng (nay là tổ 25 Hòn Chồng) đến năm 2009 chưa thấy chuyển nhượng QSDĐ tại UBND P.Vĩnh Phước”. Và tài liệu lưu trữ tại Phòng Công chứng số 1 tỉnh Khánh Hòa thể hiện không có giao dịch nào khác. 

Cho rằng việc UBND TP.Nha Trang cấp GCNQSDĐ số H24383 cho bà Liên ảnh hưởng đến quyền lợi của mình, vợ chồng ông Thông đã nộp đơn khởi kiện UBND TP.Nha Trang ra tòa.

T.T.Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.