Bắt kẻ giết người sau hơn 15 năm lẩn trốn

22/07/2012 03:10 GMT+7

Ngày 21.7, Công an tỉnh Bình Phước bắt được Hồ Kháng (42 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế) theo lệnh truy nã 15 năm trước về hành vi “giết người”.

Theo hồ sơ, vào tháng 2.1996, Hồ Kháng đến Xí nghiệp cầu đường Đồng Phú (Bình Phước) xin làm công nhân phụ xe chở đất. Chiều 31.5.1997, Kháng và 17 công nhân đến một quán tại xã Thanh Lương, H.Bình Long, Bình Phước (thời điểm xí nghiệp đang làm đường tại địa phương này) để nhậu. Nhậu xong cả nhóm tính tiền chuẩn bị ra về thì Kháng đến gây sự và dùng dao đâm chết anh Lê Cường (ngụ xã Thanh Lương, H.Bình Long). Sau khi gây án, Kháng đã trốn đến xã Thuận Giao, TX.Thuận An (Bình Dương) để làm thợ hồ. Tại đây, Kháng đã sống với một phụ nữ như vợ chồng và có với nhau một mặt con, cho đến ngày bị bắt.

Xuân Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.