Đài truyền hình do nữ giới thành lập đầu tiên ở Ai Cập

21/07/2012 17:05 GMT+7

(TNO) Ngày 21.7, kênh truyền hình Maria TV chính thức lên sóng tại Ai Cập, tất cả các chương trình phát sóng đều do những người phụ nữ đạo Hồi che kín mặt thực hiện.

Reuters cho hay đài Maria TV chỉ nằm vỏn vẹn trong một căn hộ nhỏ ở tỉnh Abassiya, Ai Cập.

Maria TV do một nhóm những người phụ nữ đạo Hồi muốn giữ truyền thống che kín mặt, và họ muốn chứng minh rằng phụ nữ Ai Cập có thể làm được nhiều việc rất thành công.

Theo Reteurs, đài Maria TV chỉ tuyển dụng phụ nữ, không tuyển dụng nam giới, và tất cả các chương trình đều do nữ giới thực hiện, từ khâu quay phim, dựng hình, viết kịch bản, biên tập và phát sóng.

Tất cả nữ nhân viên của Maria TV, kể cả phát thanh viên, đều mặt trang phục truyền thống màu đen của đạo Hồi và che kín mặt.

Abeer Shahin, nhà sáng lập Maria TV, cho biết cô đã lên kế hoạch thành lập đài Maria TV từ năm 2008, nhưng đến nay mới thực hiện được.

“Tôi chắc chắn là Maria TV sẽ bị những phần tử Hồi giáo cực đoan tấn công vì họ không công nhận quyền làm việc của phụ nữ”, theo cô Shahin.

Dưới đây là một số hình ảnh về đài Maria TV:

ai cập 

ai cập 

ai cập

ai cập 

Phúc Duy
(Ảnh Reuters)

>> Cựu phó tổng thống Ai Cập qua đời tại Mỹ
>> Cựu Tổng thống Ai Cập bị buộc trở lại tù giam
>> Hàng chục ngàn công nhân Ai Cập đình công
>> Vợ mùa hè”: Biến tướng của du lịch tình dục ở Ai Cập
>> Israel triển khai tên lửa sát Ai Cập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.