Chile đau đầu với nạn giáo viên sàm sỡ học sinh

21/07/2012 17:15 GMT+7

(TNO) Chile sẽ tiến hành điều tra 61 trường học ở thủ đô Santiago do tệ nạn giáo viên lạm dụng tình dục học sinh ngày càng gia tăng trong sáu tháng đầu năm 2012.

Bộ trưởng Tư pháp Chile Sabas Chahuan cho biết Bộ Tư pháp đang điều tra 49 trường học ở phía đông Santiago và 12 trường khác ở phía tây Santiago, AP đưa tin ngày 21.7.

Thời gian gần đây, ngày càng nhiều giáo viên bị phụ huynh tố cáo có những hành động sàm sỡ, lạm dụng tình dục học sinh trong các trường học ở Santiago.

Các báo cáo của chính phủ Chile cho biết tỷ lệ tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em dưới 14 tuổi, tăng 22% trong sáu tháng đầu năm 2012 so với cùng kỳ năm trước.

“Chúng tôi sẽ tập trung điều tra những giáo viên có hành vi lạm dụng tình dục đối với học sinh, nghiêm túc như điều tra tội phạm tham nhũng để các bậc phụ huynh an tâm”, AP dẫn lời ông Chahuan.

Hôm 18.7, Tổng thống Chile Sebastian Pinera đã thúc giục các nhà lập pháp sớm hoàn tất dự thảo điều chỉnh hơn 100 điều luật về xử lý tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em với các hình phạt nặng hơn, để trình lên Quốc hội.

Phúc Duy

>> Bắt nghi phạm lạm dụng tình dục 50 trẻ em
>> Bị bắt cóc và lạm dụng tình dục suốt 18 năm
>> Kẻ lạm dụng tình dục trẻ em Việt Nam bị kết án 8 năm tù
>> Úc: Truy nã kẻ lạm dụng tình dục trẻ em Việt Nam
>> Peter Mueller từng lạm dụng tình dục trẻ em ở 4 nước khác

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.