Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão tiến vào biển Đông

21/07/2012 03:35 GMT+7

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hồi 13 giờ chiều 20.7, tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 180 km về phía đông, sức gió mạnh cấp 6, cấp 7 (39 - 61 km/giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ khoảng 15-20 km. Hôm nay 21.7, ATNĐ sẽ đi vào khu vực phía đông biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 21.7, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 990 km về phía đông đông bắc, sức gió mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ, vùng biển phía đông bắc biển Đông từ sáng 21.7 gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10 và có mưa rào, giông mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận - Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

M.Vọng - Q.Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.