Phe đối lập Syria gia tăng sức ép

20/07/2012 03:35 GMT+7

Hôm qua, các tay súng nổi dậy Syria đụng độ quyết liệt với quân đội trung thành của Tổng thống Bashar al-Assad ở khu vực gần các tòa nhà chính phủ tại thủ đô Damascus.

Diễn biến trên xảy đến chỉ một ngày sau vụ đánh bom liều chết khiến 3 quan chức cấp cao của Syria thiệt mạng, có cả Bộ trưởng Quốc phòng. Reuters dẫn lời các nhân chứng cho biết tình hình giao chiến giữa hai bên tại Damascus kéo dài sang ngày thứ 5 và chưa có dấu hiệu lắng dịu. Các vụ đấu súng và pháo kích diễn ra không ngớt tại khu vực quận Midan và Kafr Souseh vào suốt đêm 18.7 khiến người dân ở đây phải tháo chạy. Giữa lúc này, hành tung của Tổng thống al-Assad càng trở nên bí ẩn. Nếu như nguồn tin từ phía chính phủ khẳng định ông vẫn đang chỉ huy các chiến dịch ở Damascus thì phe đối lập cho hay ông đang ở thành phố duyên hải Latakia thuộc phía tây Syria.

Trùng Quang

>> Phương Tây muốn Nga cho ông al-Assad tị nạn
>> Ông al-Assad bị giam lỏng?
>> Nga “bàn về thời hậu al-Assad”
>> Tổng thống Bashar al-Assad phải ra đi để chấm dứt xung đột tại Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.