Phá băng cướp giả danh cảnh sát hình sự

20/07/2012 20:35 GMT+7

(TNO) Hằng đêm bọn cướp vào các khu đất trống ở xã Hòa Lợi, Thới Hòa… thuộc H.Bến Cát (Bình Dương) xưng là cảnh sát hình sự (CSHS) rồi kiểm tra giấy tờ của các cặp tình nhân, sau đó tấn công cướp tiền, ĐTDĐ và xe máy của nạn nhân.

Chiều 20.7, Công an H.Bến Cát (Bình Dương) bắt giữ 3 nghi can trong băng nhóm chuyên giả danh CSHS tấn công các cặp tình nhân để cướp tài sản gồm: Trương Văn Phước (21 tuổi), Lương Văn Dưa (18 tuổi, cùng ngụ H.Bến Cát) và Lương Văn Hiệp (29 tuổi, quê Đắk Lắk).

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, từ ngày 23.3 đến ngày 16.4.2012, băng nhóm này đã gây ra 8 vụ cướp trên địa bàn H.Bến Cát, lấy đi 6 xe máy, 8 ĐTDĐ và 10 triệu đồng của các nạn nhân.

Ngọc Thọ

>> Côn đồ tấn công công an, cướp 1 xe máy
>> Chuyển hồ sơ vụ án cướp két sắt sang tòa
>> Tấn công công an, "cướp" xe vi phạm
>> Đã ăn cướp... còn đòi tiền chuộc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.