Ngừa chết đuối

21/07/2012 03:15 GMT+7

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Mỹ đưa ra những gợi ý sau được đăng trên trang tin healthday.com giúp giảm nguy cơ chết đuối:

 
Ảnh: Shutterstock

Người lớn nên luôn giám sát trẻ cẩn thận ở bất kỳ nơi nào có nước - bao gồm cả bồn tắm; tránh bất kỳ hoạt động nào gây xao nhãng như đọc sách hoặc nói chuyện điện thoại; nếu có thể nên bơi cùng bạn bè hoặc người thân; nên học bơi, đặc biệt là trẻ nhỏ; những ai bị rối loạn co giật hoặc có tiền sử động kinh nên cẩn thận khi ở khu vực có nước; luôn mặc áo phao khi ở trên thuyền; luôn xây rào chắn xung quanh hồ bơi để bảo vệ trẻ, ngay cả khi trẻ biết bơi; không dùng đồ chơi dưới nước thay cho áo phao; không uống rượu trong khi chèo thuyền, bơi lội hoặc giám sát trẻ em trong nước; không để trẻ nín thở trong thời gian lâu dưới nước.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.