Khuyến nghị VN về cấp vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

20/07/2012 03:30 GMT+7

Từ ngày 16 - 19.7, tại TP.HCM diễn ra hội nghị lần thứ 3 của Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC) với hơn 200 đại biểu của 21 nền kinh tế APEC (Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương) tham dự.

Hội nghị lần này nhằm chuẩn bị cho APEC tổ chức tại Vladivostok (Nga) vào tháng 9 tới. Giám đốc điều hành ABAC, bà Leyla Mamedzadeh, cho biết các thành viên ABAC kêu gọi đẩy nhanh tiến trình mậu dịch tự do ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương; đồng thời lo ngại chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch ngày càng gia tăng; hối thúc cải thiện hơn nữa cung ứng toàn cầu; đảm bảo an ninh lương thực...

Theo ông Hoàng Văn Dũng - Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp VN, đơn vị tổ chức ABAC - ABAC đặc biệt khuyến nghị VN về việc phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, chú trọng vấn đề cấp vốn cho các doanh nghiệp này. Dự kiến từ 2012 - 2020, các nền kinh tế thuộc APEC cần khoảng 8.000 tỉ USD để đầu tư cho cơ sở hạ tầng, một mức đầu tư không thể không có sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân. Đầu tư cơ sở hạ tầng rất quan trọng với VN, do là nước đang phát triển, vì thế cần tháo gỡ các rào cản để tư nhân tham gia vào những dự án công - tư phối hợp (PPP).

N.Trần Tâm

>> Giải pháp tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
>> Tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn
>> Ai sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.