Chủ mưu vụ cướp tiệm vàng Hoàng Tín từng dùng mìn cướp một hiệu vàng khác

20/07/2012 19:31 GMT+7

(TNO) Ngày 20.7, Công an TP.Hà Nội cho biết, đã kết thúc điều tra vụ án nổ mìn, cướp tiệm vàng Hoàng Tín tại số 124 phố Nguyễn Thái Học (P.Điện Biên, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội).

>> Mua 5 kg thuốc nổ đi cướp tiệm vàng
>> Bắt đồng phạm vụ nổ mìn cướp tiệm vàng
>> Hàng xóm bàng hoàng về hai anh em mang mìn đi cướp tiệm vàng
>> Khởi tố anh em mang mìn đi cướp tiệm vàng
>> Sớm đưa vụ nổ mìn cướp tiệm vàng ra xét xử

Theo đó, Công an TP.Hà Nội đang tiến hành đề nghị truy tố: Tạ Văn Thanh (25 tuổi, quê quán xã Tân Liễu, H.Yên Dũng, Bắc Giang), Tạ Hải Hà (20 tuổi, quê quán xã Nội Hoàng, H.Yên Dũng, Bắc Giang), Phí Văn Mạnh (22 tuổi, quê quán xã Tân Liễu, H.Yên Dũng, Bắc Giang) và Bùi Thanh Khá (22 tuổi, quê quán xã Sơn Hà, H.Nho Quan, Ninh Bình) về các hành vi giết người cướp tài sản; hủy hoại tài sản và mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Theo tài liệu điều tra, Tạ Văn Thanh là đối tượng không nghề nghiệp, do cần tiền tiêu xài nên nảy ý định đi cướp tiệm vàng.

Đầu năm 2012, Thanh gặp Khá là công nhân khoan, nổ mìn khai thác đá đang làm việc tại một mỏ đá ở H.Hữu Lũng, Lạng Sơn để hỏi mua thuốc nổ và kíp nổ.


Thanh, Hà, Mạnh, Khá - Ảnh: Hà An

Cụ thể, Khá đã bán cho Thanh 2 lần, tổng cộng 36 kg thuốc nổ, 20 kíp nổ, với giá 4 triệu đồng.

Sau khi có thuốc nổ và kíp nổ, Thanh đã rủ em cùng cha khác mẹ là Hà, em họ là Mạnh chế tạo thành quả nổ để đi cướp tiệm vàng.


Hiện trường vụ án ngày 21.6 - Ảnh: Hà An

Sau khi chế tạo thành công quả mìn 10 kg, tháng 4.2012, Thanh và Mạnh đi xe máy về Hà Nội, quyết định chọn cửa hàng vàng Phúc Sinh trên phố Cầu Giấy để hành động.

Tại đây, Thanh đã đem ba lô đựng quả mìn vào trong cửa hàng vàng, sau đó thoát ra ngoài để ra tay. Tuy nhiên, do cửa hàng vàng Phúc Sinh kịp thời mang ba lô đựng thuốc nổ ném xuống sông Tô Lịch, nên vụ cướp thứ nhất của Thanh không thực hiện được.

Sau đó, Thanh lại sử dụng 13 kg thuốc nổ để chế tạo 2 quả mìn khác và rủ người em là Hà đi cướp.

Sau khi xuống Hà Nội, cả hai chọn cửa hàng vàng Hoàng Tín để gây án.


Quả mìn làm chiếc xe máy biến dạng - Ảnh: Hà An

Cụ thể, sau khi bị phát hiện, tri hô và giằng túi đựng quả mìn vứt ra ngoài đường, thấy Thanh bỏ chạy, Hà đứng bên ngoài đã kích hoạt 2 quả mìn bằng điện thoại di động, gây ra vụ nổ kinh hoàng vào trưa 21.6, khiến 15 người bị thương.

Sau khi gây án, Hà đã bỏ trốn về quê, còn Thanh trên đường tẩu thoát bị bắt giữ trên phố Lý Văn Phúc.

Sau khi về quê, Hà đã mang 9,4 kg thuốc nổ còn lại đi giấu nhằm phi tang và trốn ở lều vịt của người quen, nhưng ngay trong đêm 22.6, Hà cũng đã bị bắt.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.