11 người lãnh án hơn 80 năm tù

20/07/2012 09:35 GMT+7

(TNO) TAND tỉnh Đắk Nông chiều 19.7 đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 11 bị cáo về tội giết người và gây rối trật tự công cộng.

Trong đó 6 bị cáo bị truy tố về tội giết người gồm: Nguyễn Hữu Trường (21 tuổi), Trương Trọng Hải (24 tuổi, cùng trú tại xã Đắk Sắc), Nông Văn Dường (19 tuổi trú tại xã Đắk R’la, H.Đắk Mil), Nguyễn Văn Hậu, Vương Văn Thắng (cùng 19 tuổi), Hứa Văn Minh (18 tuổi, cùng trú tại xã Đắk Drông, H.Cư Jút).

5 bị cáo bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng là: Vương Văn Biên (20 tuổi), Trần Văn Hiên (18 tuổi), Nông Văn Hiếu (17 tuổi), Lăng Văn Còi (19 tuổi), Hứa Văn Thuần (23 tuổi, đều trú tại xã Đắk Rông, H.Cư Jút).

Theo cáo trạng, do nghi ngờ nhóm thanh niên ở thôn 15, xã Đắk Rông hay đến khu vực ngã ba thôn 2 xã này la hét, rồ ga, nẹt pô xe máy, lúc 20 giờ ngày 6.1.2012, 11 bị cáo trên đã cùng với một số người khác tập trung tại khu vực ngã ba đường liên thôn để phục đánh.

Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, thấy anh Đàm Minh Tiến (21 tuổi) cùng 13 thanh niên khác đi từ thôn 10, xã Đắk Rông đi qua đồng thời la hét, rồ ga, nẹt pô xe máy, Thuần hô “bọn mày đứng lại, xông ra đi, đánh đi”.

Ngay sau đó, Trường, Biên, Hiên, Coi và Hiếu đã dùng gậy, đá ném về phía đoàn xe máy của nhóm Tiến. Do bị một hòn đá ném trúng đầu, Tiến ngã xuống và bị xe máy đè lên chân không thể chạy được nữa. Hậu, Dường, Thắng, Minh, Trường và Hải chạy tới dùng gậy, tay, chân đánh anh Tiến dẫn đến tử vong. 

Hội đồng xét xử tuyên phạt 11 bị cáo tổng cộng hơn 80 năm tù với mức án từ 9 tháng tù cho hưởng án treo đến 16 năm tù giam về tội giết người và gây rối trật tự công cộng.

Các bị cáo cũng bị buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng cộng hơn 105 triệu đồng.

Giang Huy

>> 28 bị cáo đập phá trụ sở công an lãnh án tù
>> Xét xử 28 bị cáo đập phá trụ sở công an huyện Bù Đốp
>> Bị cáo buộc buôn ma túy, một tướng Colombia tự nộp mình
>> Trung Quốc bị cáo giác lập lữ đoàn tên lửa uy hiếp biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.