Trùm mafia Tony “béo” khét tiếng xộ khám

19/07/2012 11:03 GMT+7

(TNO) Trùm mafia Tony “béo” khét tiếng ở thành phố Melbourne (Úc) đã lãnh án 30 năm tù giam về tội đứng đầu băng nhóm mafia chuyên mua bán ma túy, thu được hàng triệu đô la lợi nhuận.

Tòa án tối cao Victoria tuyên án 30 năm tù giam không ân xá đối với Tony “béo” (tên thật Tony Mokbel), nhưng Tony đang phải tiếp tục hầu tòa về các tội danh giết người khác, tờ Independent đưa tin ngày 19.7.

Hồi năm 2003, Tony đã bắn chết Michael Marshall, một tên mua bán ma túy giả danh bán hotdog, trước mặt đứa con trai 5 tuổi của y.

Tony cũng dính líu đến vụ thanh toán Lewis Moran, một tên trùm mafia khác ở Melbourne, theo Independent.

Sau đó, Tony đã dùng chiếc du thuyền cá nhân chạy sang Hy Lạp để trốn lệnh truy nã, nhưng vẫn tiếp tục điều hành băng nhóm mafia của y, trước khi bị bắt và dẫn độ về Úc.

Moran và Marshall là hai tội phạm ma túy bị bắn chết, trong số 29 vụ thanh toán đẫm máu do các băng nhóm mafia ở Melbourne thực hiện kể từ năm 1998-2006.

Những vụ thanh toán đẫm máu này được khắc họa trong bộ phim truyền hình nhiều tập gây tranh cãi Underbelly, kể về thế giới ngầm ở Melbourne.

Phúc Duy

>> Ý tịch thu tài sản kếch xù của một tổ chức mafia
>> Một tên mafia Nhật sa lưới tại Thái Lan
>> Bố già mafia khét tiếng Henry Hill qua đời
>> Sau 64 năm mới được tôn vinh vì có công chống mafia
>> Những "phận bạc" trong gia đình mafia Ý
>> Ông già Noel bắt mafia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.