Một trẻ sơ sinh tử vong chưa rõ nguyên nhân

19/07/2012 03:10 GMT+7

Ngày 18.7, anh Đoàn Minh Quang (28 tuổi, chồng của sản phụ Nguyễn Thị Nhung, 27 tuổi, ở đội 8, thôn Phú Thiện, xã Mỹ Hòa, H.Phù Mỹ, Bình Định) cho biết đứa con của vợ chồng anh vừa ra đời được khoảng 30 phút thì tử vong tại Trung tâm y tế H.Phù Mỹ ngày 17.7 đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân.

 Người nhà sản phụ
Người nhà sản phụ Nguyễn Thị Nhung

Chiều 16.7, chị Nhung nhập viện. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ, nữ hộ sinh ở đây thông báo sức khỏe thai phụ tốt, đã mở 2 phân, chờ để sinh thường. Tuy nhiên, đến hơn 5 giờ 30 phút sáng hôm sau, gia đình bỗng nhận được thông báo thai phụ yếu, chưa mở phân nào, phải làm thủ tục mổ.

Sau gần 4 giờ đợi ngoài phòng mổ, người nhà chị Nhung được cho vào nhìn em bé khoảng 30 phút thì bé tử vong. Bé trai nặng 3,4 kg. Đây là ca sinh mổ do bác sĩ Đỗ Văn Hoàng, Giám đốc Trung tâm y tế H.Phù Mỹ, thực hiện. Nguyên nhân tử vong được đưa ra là do nhau thai bong non khiến thai nhi bị ngạt.

Tin, ảnh: Trần Thị Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.