Katy Perry bị kiện vì có điệu nhảy “dâm đãng”

19/07/2012 10:00 GMT+7

(TNO) Ca sĩ Katy Perry và diễn viên kỳ cựu của Bollywood Amitabh Bachchan chuẩn bị “hầu tòa vắng mặt” vì bị cáo buộc có những điệu nhảy “dâm đãng, không phù hợp với thuần phong mỹ tục” trong buổi biểu diễn khai mạc giải thi đấu Cricket Indian Premier League (IPL) ở Ấn Độ.

Ngôi sao Bollywood Priyanka Chopra, Chủ tịch IPL Rajeev Shukla, chính trị gia K. Jayakumar (thuộc Vụ Quản trị Ấn Độ) đã thuê luật sư đệ trình đơn kiện Katy và Amitabh lên tòa án tối cao Madras, AFP đưa tin ngày 18.7.

Theo đơn kiện, ba người này tố cáo màn biểu diễn của Katy và Amitabh hôm 3.4 là "dâm đãng, ảnh hưởng đến giới trẻ, và khiến cho nhiều học sinh mất tập trung khi đang làm bài thi" (lễ khai mạc IPL diễn ra đúng ngày học sinh thi học kỳ).

Katy Perry biểu diễn khai mạc giải IPL ở Chennai vào ngày 3.4 - Ảnh: AFP
Katy Perry biểu diễn khai mạc giải IPL ở Chennai vào ngày 3.4 - Ảnh: AFP
 

Theo AFP, tòa án Madras, với vai trò bảo vệ “lợi ích công cộng”, sẽ mở phiên xét xử vụ kiện tụng này vào ngày 31.7, nhưng Katy và Amitabh sẽ không phải hầu tòa.

Tòa án sẽ xác minh đơn kiện này, để đưa ra phán xét cuối cùng.

Phúc Duy

>> Tắc kè hoa" Katy Perry "hóa" bắp rang giới thiệu phim
>> Katy Perry bị chỉ trích vì diện trang phục trong suốt
>> “Tắc kè hoa” Katy Perry lên truyện tranh
>> Chồng cũ Katy Perry bị bắt vì ném iPhone

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.