Chìm phà ở Tanzania, 27 người chết, hơn 100 người mất tích

19/07/2012 08:46 GMT+7

(TNO) Ít nhất 27 người chết và hơn 100 người mất tích trong vụ một chiếc phà Tanzania chìm trên Ấn Độ Dương vào chiều 18.7 (giờ địa phương).

Khi vụ tai nạn xảy ra, phà đang chở sáu thành viên thủy thủ đoàn và 281 hành khách, trong đó có 31 trẻ em, hướng về đảo Unguja, một đảo chính thuộc khu vực Zanzibar của Tanzania.

Tân Hoa xã hôm nay 19.7 dẫn lời giới chức Tanzania cho hay, 27 thi thể, trong đó có một người nước ngoài, đã được vớt lên và 142 hành khách được cứu sống.

Ngoài số người thiệt mạng còn có hàng chục người bị thương, trong đó có 12 người nước ngoài.

Theo những người sống sót, gió to, sóng lớn khiến động cơ ngưng hoạt động, tàu nghiêng và chìm.

Nhiều tàu cứu hộ và thợ lặn vẫn đang nỗ lực tìm người sống sót, bất chấp sóng dữ.

Trước đó, hồi tháng 9.2011, một vụ chìm phà đã xảy ra trên vùng biển gần phía bắc đảo Unguja, khiến hơn 200 người thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Nguyên nhân vụ tai nạn là do phà chở quá tải.

Văn Khoa

>> Chìm phà chở 46 người ở Philippines
>> Chìm phà ở Bangladesh, 32 người chết
>> Chìm phà ở Indonesia, 60 người mất tích
>> Cứu được 238 người trong vụ chìm phà ở Papua New Guinea

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.