Ý tóm cổ vua phó mát "bẩn"

18/07/2012 10:45 GMT+7

(TNO) Ông Giuseppe Mandara, được mệnh danh là vua phó mát Mozzarella ở Ý, đã bị bắt vào ngày 17.7 vì bị cáo buộc sản xuất phó mát bẩn và nhận tiền của tổ chức mafia Camorra.

Theo AFP, ông Mandara (56 tuổi) thành lập Công ty Mandara Group chuyên sản xuất phó mát cung cấp cho thị trường nội địa và châu Âu, bị cáo buộc sản xuất phó mát nhiễm các vật liệu làm gốm sứ từ dây chuyền sản xuất lỗi thời.

Đồng thời, ông Mandara cũng bị cáo buộc là đã nhận tiền của mafia Camorra.

AFP dẫn lời các điều tra viên cho biết mafia Camorra đã đứng sau kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh của Mandara Group.

Vua phó mát Mozzarella, ông Mandara (áo trắng) bị bắt - Ảnh: AFP
"Vua" phó mát Mozzarella, ông Mandara (áo trắng) bị bắt - Ảnh: AFP

Cảnh sát đã tịch thu nhiều tài sản của Mandara Group, trị giá lên đến 123 triệu USD.

Mozzarella là một loại phó mát nổi tiếng ở Ý và châu Âu, được nhiều người dùng trong mỗi bữa ăn hằng ngày, theo AFP.

Ngành công nghiệp phó mát Mozzarella ở Ý bị thiệt hại nặng nề trong những năm gần đây, sau hàng loạt vụ bê bối mafia sản xuất phó mát bẩn, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Phúc Duy

>> Ý tịch thu tài sản kếch xù của một tổ chức mafia
>> Bà trùm mafia tóc vàng Ý sa lưới
>> Bố già mafia khét tiếng Henry Hill qua đời
>> Sau 64 năm mới được tôn vinh vì có công chống mafia
>> Những "phận bạc" trong gia đình mafia Ý
>> Mafia Sicily: Ngày ấy và bây giờ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.