Philippines mua 10 trực thăng chiến đấu

18/07/2012 17:00 GMT+7

(TNO) Philippines sẽ mua 10 trực thăng chiến đấu kể từ đầu năm tới nhằm tăng cường năng lực của quân đội, theo một người phát ngôn của không quân nước này vào hôm nay, 18.7.

Ý, Anh, Pháp, Nga và Hàn Quốc đều nhòm ngó cung cấp các trực thăng cho Philippines, theo trung tá Miguel Okol, mặc dù ông này từ chối cho biết cụ thể kiểu trực thăng nào sẽ được xem xét.

Các trực thăng mới sẽ nâng cấp đội trực thăng chiến đấu MG-520 do Mỹ sản xuất được không quân Philippines sử dụng từ thập niên 1990, theo AFP.

“Những gì chúng tôi sắp sửa có là các trực thăng tấn công vũ trang… có thể chở theo nhiều vũ khí hơn chiếc MG-520”, ông Okol nói với AFP.

Ông này từ chối cho biết chi phí của việc mua sắm song nói rằng chính phủ đã phân bổ khoản tiền cần thiết.

Loại máy bay mới sẽ được sử dụng cho “các hoạt động an ninh nội địa, an ninh biên giới và hoạt động hỗ trợ”.

Philippines đang chiến đấu với phong trào nổi dậy tại vùng nông thôn trên khắp quần đảo cũng như các phần tử Hồi giáo cực đoan ở miền nam.

Trong những tháng gần đây, căng thẳng cũng gia tăng với Trung Quốc xung quanh vấn đề tranh chấp chủ quyền tại biển Đông song ông Okol nói việc mua sắm trực thăng chiến đấu không liên quan.

Sơn Duân

>> Mỹ cam kết trợ giúp quân đội Philippines
>> Philippines giám sát vụ Trung Quốc cứu hộ tàu mắc cạn
>> Philippines nâng cấp toàn diện không quân
>> Philippines tăng cường mua máy bay chiến đấu
>> Philippines tiếp tục cứng rắn với Trung Quốc
>> Nhật, Philippines đẩy mạnh hợp tác hải quân
>> Mỹ và Philippines sắp tập trận hải quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.