Phá gần 500 vụ án hình sự vùng “tam giác đen”

18/07/2012 19:45 GMT+7

(TNO) Ngày 18.7, Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) và Công an hai tỉnh Đồng Nai, Bình Dương đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác phòng, chống tội phạm vùng giáp ranh.

>> Phá băng trộm tiền vùng “Tam giác đen”

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2012, trên địa bàn giáp ranh giữa Đồng Nai và Bình Dương xảy ra 713 vụ phạm pháp hình sự với 795 người tham gia. Trong đó, trộm cắp tài sản chiếm 46% tổng số vụ phạm pháp hình sự, còn lại là cố ý gây thương tích, cướp tài sản, cướp giật tài sản.

Công an hai tỉnh đã làm rõ và phối hợp làm rõ gần 500 vụ, bắt hơn 740 người liên quan, đặc biệt là đã phá được băng nhóm gây ra 80 vụ trộm két sắt liên tỉnh, do Trần Văn Đường cùng đồng bọn thực hiện.

Ngoài ra công an hai tỉnh cũng phối hợp phá nhiều băng nhóm tội phạm trộm cắp tài sản, cướp của giết người, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy…

Thiếu tướng Cao Minh Nhạn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, đề nghị công an hai tỉnh Đồng Nai, Bình Dương phối hợp chặt chẽ với Công an TP.HCM để đẩy mạnh việc đấu tranh, phòng chống tội phạm hoạt động tại vùng giáp ranh...

Tin, ảnh: Kim Cương

>> 6 ngày Tết, cả nước xảy ra 547 vụ án hình sự, 387 người chết vì TNGT
>> Miễn giảm thi hành án trong các vụ án hình sự như thế nào?
>> Cướp gặp cảnh sát hình sự

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.