Mỹ xây trạm radar phòng thủ tên lửa bí mật ở Qatar

18/07/2012 12:05 GMT+7

(TNO) Mỹ đang xây dựng một trạm radar phòng thủ tên lửa tại một khu vực bí mật ở Qatar.

Hệ thống radar phòng thủ tên lửa bí mật được xây dựng nhằm bảo vệ quyền lợi của Mỹ cùng các đồng minh để chống lại các tên lửa của Iran, AFP đưa tin ngày 17.7.

Một hệ thống radar phòng thủ tên lửa tương tự đã được đặt ở sa mạc Negev (Israel) kể từ năm 2008 và một hệ thống radar tương tự cũng có ở Thổ Nhĩ Kỳ trong kế hoạch lá chắn tên lửa của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Iran phóng tên lửa tầm ngắn thử nghiệm thành công - Ảnh: AFP
Iran thử nghiệm phóng tên lửa tầm ngắn thành công - Ảnh: AFP

AFP cho hay Mỹ dự kiến sẽ lắp đặt thêm các hệ thống radar phòng thủ tên lửa tại Trung Đông trong vài tháng tới, có khả năng là tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Washington cũng đang chuẩn bị một cuộc tập trận quy mô lớn chưa từng có tại vùng Vịnh vào tháng 9 tới.

Phúc Duy

>> Iran sản xuất tên lửa chống tăng mới
>> Iran đòi Nga bồi thường hợp đồng tên lửa gần 4 tỉ USD
>> Iran bắn thử tên lửa chống hạm
>> Iran bắn thử tên lửa có tầm bắn tới Israel

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.