Iran chỉ trích tàu Mỹ khai hỏa tại vùng Vịnh

18/07/2012 10:05 GMT+7

(TNO) Iran hôm 17.7 đã chỉ trích hành động bắn tàu cá Ấn Độ ở ngoài khơi Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) của tàu hải quân Mỹ, đồng thời cho rằng vụ việc này cho thấy lực lượng nước ngoài đang đe dọa an ninh khu vực.

“Chúng tôi thông báo rằng sự hiện diện của lực lượng (quân sự) nước ngoài có thể là mối đe dọa cho an ninh khu vực”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast tuyên bố trong cuộc họp báo được phát sóng trên truyền hình nhà nước Iran, theo Tân Hoa xã.

Một ngư dân Ấn Độ đã thiệt mạng và ba người khác bị thương khi tàu Mỹ USNS Rappahannock nổ súng vào tàu cá Ấn Độ mà theo giới chức Mỹ, các ngư dân trên tàu cá đã phớt lờ cảnh báo từ tàu USNS Rappahannock.

Tuy nhiên, theo Reuters, các ngư dân Ấn Độ sống sót kể lại rằng tàu Mỹ nổ súng mà không đưa ra cảnh báo trước, đồng thời cho biết tàu của họ đã cố gắng tránh xa tàu Mỹ.

Các quan chức Mỹ cho rằng vụ việc có thể là do hiểu lầm và đang được tiến hành điều tra, theo hải quân Mỹ.

Ấn Độ cũng đã yêu cầu UAE mở cuộc điều tra vụ việc.

Huỳnh Thiềm

>> Ấn Độ yêu cầu UAE điều tra vụ tàu Mỹ bắn chết ngư dân
>> Tàu Mỹ khai hỏa tại vùng Vịnh
>> Tàu Mỹ, Iran vờn nhau ở eo biển Hormuz
>> Máy bay Nga "vờn" tàu Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.