Điều tra vụ mất trộm gỗ huê trong khu du lịch

18/07/2012 03:25 GMT+7

Ngày 17.7, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tiến hành điều tra vụ một khu du lịch (KDL) báo mất trộm gỗ huê trị giá hơn 10 tỉ đồng.

Theo thông tin ban đầu, ngày 10.7, nhân viên KDL Vườn Xoài (xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) phát hiện có 2 người vác 1 cây gỗ lên xe tải ở bên ngoài KDL rồi bỏ chạy. Tại hiện trường, cây gỗ huê đã bị chặt sát gốc, chỉ còn lại các nhánh nhỏ và lá.

Theo trình báo của đại diện KDL, vào năm 2000, khi đang tiến hành xây dựng, KDL Vườn Xoài phát hiện cây gỗ huê nằm ở gần suối nên đã để lại chăm sóc. Đến nay, cây đã cao lớn, ước lượng thân cây nặng khoảng 70 - 80 kg, trị giá trên 10 tỉ đồng.

Ông Lê Việt Dũng, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, cho biết do cây này nằm trong khu vực KDL nên ngoài sự kiểm soát của lực lượng kiểm lâm. Tuy nhiên có phải gỗ huê hay không cần phải tiến hành các thủ tục giám định.

Kim Cương

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.