Cấp học bổng đào tạo giảng viên

19/07/2012 03:15 GMT+7

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2010-2020”.

Theo đó, đối tượng tuyển sinh là giảng viên trong biên chế hoặc hợp đồng dài hạn của các trường ĐH, CĐ trong cả nước; người có nguyện vọng và cam kết trở thành giảng viên tại các trường.

Thời gian tuyển sinh đến hết năm 2020. Ứng viên có thể đăng ký đào tạo ở nước ngoài, ở trong nước và đào tạo theo phương thức phối hợp giữa trong nước và nước ngoài. Nghiên cứu sinh được cấp học bổng và chi phí đào tạo trong toàn bộ thời gian khóa đào tạo.

Sau khi tốt nghiệp phải trở về phục vụ tại trường đã cử đi đào tạo với thời gian tối thiểu bằng hai lần thời gian được hưởng học bổng và chi phí đào tạo.

Vũ Thơ

>> Tới năm 2020, 100% giảng viên đại học là thạc sĩ trở lên
>> Gần 50% giảng viên chưa có bằng sau ĐH
>> Giảng viên ĐH sư phạm phải từ thạc sĩ trở lên
>> Bắt một giảng viên đại học chạy án
>> Giảng viên chê làm tiến sĩ trong nước
>> Phát động bình chọn giảng viên là doanh nhân năm 2011
>> Yêu cầu giảng viên soạn lại giáo trình
>> Đủ giảng viên mới được mở ngành đào tạo
>> Nâng cao chất lượng giảng viên
>> Kiểm tra tư liệu giảng dạy của giảng viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.