Bí ẩn vụ máy bay mất tích ở Nga

18/07/2012 12:40 GMT+7

(TNO) Hơn 2.000 cảnh sát, nhân viên cứu hộ, người tình nguyện và 14 máy bay đang “vô vọng” truy tìm máy bay AN-2 mất tích hôm 11.6 ở vùng Urals, Nga.

Theo tờ Telegraph, máy bay AN-2 đã cất cánh trái phép từ một đường bay ở thành phố Yekaterinburg vào ngày 11.6 và sau đó biến mất không để lại dấu vết.

Cảnh sát vẫn chưa xác định được tổng số người trên máy bay. Các nguồn tin tức cho biết có một viên cảnh sát cùng một số đồng nghiệp đã lên máy bay trên.

Tờ Telegraph dẫn lời vài nhân chứng cho biết, một số người đàn ông, hai phụ nữ và cả phi công đã say xỉn trước khi lên máy bay, và tự ý cho máy bay cất cánh mà không xin phép.

Máy báy AN-2 của công ty Avi Zov từng được dùng để chở nước chống cháy rừng - Ảnh: AFP
Máy báy AN-2 của Công ty Avi Zov từng được dùng để chở nước chống cháy rừng - Ảnh: AFP

Gia đình của một số người đàn ông trên máy bay đã viết thư lên Tổng thống Nga Vladimir Putin, yêu cầu điều động một đội tìm kiếm cứu hộ chuyên nghiệp để truy tìm dấu vết chiếc AN-2, với hy vọng người thân của họ còn sống sót.

Đến ngày 17.7, nhóm tìm kiếm đã truy tìm dấu vết máy bay trên tại một khu vực đồi núi hiểm trở rộng 275.000 km2 ở Urals, nhưng vô vọng.

Phúc Duy

>> Toàn bộ nạn nhân của vụ Sukhoi rơi đã được nhận dạng
>> Máy bay Sukhoi Superjet 100 mất tích ở Indonesia
>> Máy bay Nga rơi ở Ukraine: Tất cả 170 người đều thiệt mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.