Ngăn chặn hơn nửa tấn thịt "bẩn" từ vùng dịch về TP.HCM

17/07/2012 18:28 GMT+7

(TNO) Ngày 17.7, tại QL1A, tổ liên ngành Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc kiểm tra, ngăn chặn 5 vụ vận chuyển thịt gia súc, gia cầm hướng từ Đồng Nai về TP.HCM.

(TNO) Ngày 17.7, tại QL1A, tổ liên ngành Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc kiểm tra, ngăn chặn 5 vụ vận chuyển thịt gia súc, gia cầm hướng từ Đồng Nai về TP.HCM.

Tang vật vi phạm gồm 564 kg thịt heo, gà không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch, không dấu kiểm soát giết mổ.

Điển hình như xe ôtô 4 chỗ mang biển số 60A-01005 do ông Nguyễn Hùng (45 tuổi, ngụ H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) điều khiển, vận chuyển 243 kg thịt, lòng heo để dưới sàn xe.

Xe ôtô khách mang biển số 60B-00865 do ông Trần Anh Vũ (37 tuổi, ngụ H.Thống Nhất, Đồng Nai) điều khiển, vận chuyển 137 kg thịt heo đựng trong bao tải để phía dưới ghế hành khách.

Xe máy mang biển số 60B9-09065 do Trương Thị Yến Loan (36 tuổi, ngụ Q.9, TP.HCM) điều khiển, vận chuyển 71 kg thịt heo từ H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) về TP.HCM.

Xe máy mang biển số 61L3-5564 do Ngô Văn Lợi (28 tuổi, ngụ Biên Hòa, Đồng Nai) điều khiển, vận chuyển 63 kg thịt “bẩn”.

Xe máy mang biển số 39F1-7314 do ông Nguyễn Viết Linh (23 tuổi, thường trú Thanh Hóa) điều khiển, vận chuyển 50 kg thịt heo “bẩn”.

Toàn bộ tang vật trên đều bị tiêu hủy.

Hoàng Việt

>> Thịt bẩn ùa vào thành phố
>> Tiêu hủy gần nửa tấn thịt "bẩn
>> Phát hiện nhiều vụ giết mổ lậu, vận chuyển thịt bẩn
>> Khen thưởng tổ công tác phá vụ thịt bẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.