Một người Trung Quốc bị kiện vì quỵt 3,55 triệu USD mua tranh

17/07/2012 21:25 GMT+7

(TNO) Hãng bán đấu giá hàng đầu thế giới Sotheby’s (Mỹ) ngày 17.7 thông báo họ đã nộp đơn kiện một người đàn ông Trung Quốc vì đã quỵt tiền mua đấu giá 20 bức tranh cổ, theo AFP.

(TNO) Hãng bán đấu giá hàng đầu thế giới Sotheby’s (Mỹ) ngày 17.7 thông báo họ đã nộp đơn kiện một người đàn ông Trung Quốc vì đã quỵt tiền mua đấu giá 20 bức tranh cổ, theo tin tức từ AFP.

Trương Bác, ngụ tại tỉnh Hải Nam (Trung Quốc), đã tham gia một phiên đấu giá vào tháng 4 và đấu giá thắng 20 tác phẩm hội họa cổ Trung Quốc có tổng trị giá là 4,4 triệu USD, nhưng ông này sau đó đã không trả tiền, theo đơn kiện của Sotheby’s.

Do chủ nhân của hai trong số những bức tranh nói trên quyết định không rao bán nữa, nên số tiền yêu cầu Trương Bác trả là 3,55 triệu USD.

Được biết, trong số những bức tranh mà Trương Bác đấu giá được, bức tranh cổ Grazing under the tree (tạm dịch: Gặm cỏ dưới tán cây) của họa sĩ nổi tiếng Từ Bi Hồng (Trung Quốc) được ông này đặt mua với mức giá hơn 1 triệu USD. 

Hoàng Uy

>> Bản thảo Hiến pháp Mỹ sẽ lên sàn đấu giá
>> Đấu giá "đồ nghề" trừ ma cà rồng ở Anh
>> Đấu giá thư tình của Jaccqueline Kennedy
>> Cổ vật trên những con tàu đắm: Một cuộc đấu giá tại Amsterdam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.