Liên tiếp gây án, 3 tên cướp bị phạt tù

16/07/2012 17:11 GMT+7

(TNO) Trong hai tháng, các tên cướp đã gây ra hai vụ cướp, giết chết một nạn nhân.

Ngày 16.7, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt Lê Minh Phúc (20 tuổi, quê Kiên Giang) 18 năm tù về tội “giết người” và “cướp tải sản”; Lê Trọng Nghĩa (18 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) 6 năm tù và Phạm Văn Hải (18 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) 11 năm tù cùng về tội “cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, tối 7.9.2009, Phúc, Hải và Nghĩa bàn bạc rủ nhau đi cướp tài sản.

Sau khi chuẩn bị hung khí, Phúc mượn xe của anh ruột mình đưa cho Nghĩa điều khiển chở Phúc và Hải đi nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Vũng Tàu để “săn mồi”.

Khoảng 19 giờ, Nghĩa chở Phúc, Hải lên núi Nhỏ, P.2, TP.Vũng Tàu thì phát hiện ông Nguyễn Văn Thanh (53 tuổi, nguyên kế toán trưởng của một khách sạn lớn trên địa bàn TP.Vũng Tàu) và bà Triệu Thị Thiên Hương đi bộ từ trên núi xuống.

Nghĩa dừng xe lại để cho Phúc và Hải đi theo ông Thanh yêu cầu đưa tiền.

Bị ông Thanh phản ứng, Phúc rút dao đâm liên tiếp vào ngực và bụng ông Thanh khiến nạn nhân chết tại chỗ rồi chạy xuống chỗ Nghĩa đang đứng đợi.

Thấy ông Thanh bị đâm, bà Hương liền lấy điện thoại di động đưa cho Hải.

Hải cầm điện thoại chạy xuống chỗ Nghĩa và Phúc rồi cả 3 tẩu thoát.

Đến tối 21.10.2009, Phúc cùng một số người khác cướp tài sản của đôi nam nữ trên đường Thùy Vân, P.8 thì bị Công an TP.Vũng Tài bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Phúc khai nhận đã sát hại ông Thanh.

Nguyễn Long

>> Bắt nhóm thanh niên đốt phòng trọ và giết người
>> Giết người do ghen tuông
>> Bắt 3 anh em giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.