Hàng chục ngàn công nhân Ai Cập đình công

16/07/2012 10:07 GMT+7

(TNO) Khoảng 23.000 công nhân dệt may ở miền bắc Ai Cập đình công kể từ ngày 14.7 đến nay để yêu cầu được trả lương cao hơn.

Những công nhân này cho rằng vị giám đốc đã hứa hẹn sẽ thưởng thêm một tháng rưỡi lương, nhưng họ vẫn chưa nhận được một xu, theo hãng tin AP ngày 16.7.

Vụ đình công kéo dài nhiều ngày khiến cho doanh nghiệp dệt may nhà nước Misr ở thị trấn Mahalla al-Kobra ngừng hoạt động hoàn toàn.

Đến ngày 15.7, nhiều công nhân đình công bằng cách ngồi yên không làm việc trong nhà xưởng.

 Khoảng 24.000 công nhân đã đình công tại công ty dệt may Misr hồi năm 2011 - Ảnh: AFP
Khoảng 24.000 công nhân đã đình công tại công ty dệt may Misr hồi năm 2011 - Ảnh: AFP

Thị trấn Mahalla al-Kobra là nơi thường xuyên diễn ra những vụ đình công và bạo động trong nhiều năm gần đây.

Vụ đình công này nổ ra vào đúng ngày Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton có chuyến thăm và làm việc với các lãnh đạo Ai Cập.

Phúc Duy

>> Vợ mùa hè”: Biến tướng của du lịch tình dục ở Ai Cập
>> Israel triển khai tên lửa sát Ai Cập
>> Tòa án Ai Cập bác lệnh triệu tập Quốc hội của tổng thống
>> Tổng thống Ai Cập đối đầu giới quân sự
>> Ai Cập sẽ về đâu ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.