Đại dịch AIDS dần bị đẩy lùi

16/07/2012 02:54 GMT+7

Trước thềm Diễn đàn quốc tế về AIDS từ ngày 22-25.7 tại Mỹ, nhiều chuyên gia đầu ngành đang rất lạc quan về khả năng đẩy lùi căn bệnh thế kỷ này.

AFP dẫn lời Giám đốc Viện Dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ Anthony Fauci nhận định thế giới có thể hướng đến thế hệ đầu tiên không còn bị đe dọa bởi AIDS.

Hiện vẫn chưa có phương pháp điều trị đại trà giúp khỏi hẳn bệnh, nhưng theo ông Fauci các loại thuốc đặc trị đang lưu hành có thể giúp bệnh nhân giữ được sức khỏe ổn định sau khi nhiễm HIV. Bên cạnh đó, nhiều biện pháp phòng ngừa được áp dụng rộng rãi trên thế giới cũng làm số ca nhiễm bệnh mới giảm trung bình 1,5%/năm. Ngoài ra, những tiến bộ y học mới đã giúp loại bỏ dần nguy cơ truyền bệnh từ mẹ sang con. Số trường hợp trẻ nhiễm HIV từ mẹ giảm từ 600.000 ca năm 2003 còn 390.000 ca năm 2010.

Lan Chi

>> Đào tạo lớp phòng chống AIDS
>> 150 nghị sĩ cắt bao quy đầu để tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS
>> Cuba sắp thử vắc xin AIDS mới trên người
>> Chấm dứt các ca nhiễm mới HIV/AIDS vào năm 2015
>> Nữ sinh tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS
>> Chống AIDS bằng nhạc... dân gian
>> Tổng Thư ký LHQ thúc giục "kết liễu" đại dịch AIDS
>> Việt Nam đã kiềm chế được AIDS
>> Chương Tử Di đóng phim về AIDS

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.