Con trai “Rambo” đột tử ở tuổi 36

15/07/2012 10:45 GMT+7

(TNO) Thi thể con trai ngôi sao điện ảnh gạo cội người Mỹ Sylvester Stallone được tìm thấy trong căn hộ của anh này ở thành phố Studio, gần Hollywood (Mỹ) hôm 13.7, theo BBC.

(TNO) Thi thể con trai ngôi sao điện ảnh gạo cội người Mỹ Sylvester Stallone được tìm thấy trong căn hộ của anh này ở thành phố Studio, gần Hollywood (Mỹ) hôm 13.7, theo tin tức của hãng tin BBC.

Diễn viên Sylvester Stallone cho biết ông rất đau đớn và bàng hoàng trước sự ra đi bất ngờ của con trai mình là diễn viên Sage Stallone (36 tuổi), BBC cho hay.

Một số tờ báo địa phương đưa tin, nguyên nhân gây ra cơn đột tử của Sage Stallone là do dùng thuốc quá liều.

Không có dấu hiệu ẩu đả, chấn thương, hay thư tuyệt mệnh nào được tìm thấy tại hiện trường, theo nhân viên điều tra.

Nhiều lọ thuốc được tìm thấy tại căn hộ nói trên, nhưng hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể cho biết đó là thuốc gì và có liên quan đến cái chết của Sage Stallone hay không.

Con trai “Rambo” đột tử ở tuổi 36
Sage Stallone (phải) xuất hiện cùng cha và bạn gái của cha tại buổi ra mắt bộ phim Daylight hôm 13.7 - Ảnh: AP

Trang tin nhanh TMZ (Mỹ) dẫn lời một nguồn tin giấu tên tiết lộ rằng: Sage Stallon chết vì sốc thuốc và nhà chức trách đang điều tra xem việc sốc thuốc này là tai nạn hay có chủ đích.

Sage Stallone từng đóng cùng cha mình trong bộ phim nổi tiếng Rocky V lúc anh 14 tuổi.

Hoàng Uy

>> Sylvester Stallone được vinh danh tại liên hoan phim Venice
>> Sylvester Stallone có vấn đề về gien
>> Sylvester Stallone: "Tay đấm" trở lại
>> Cả nhà vui cùng Rambo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.