Tin đồn thất thiệt về quy định giao thông

14/07/2012 03:53 GMT+7

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Cà Mau xuất hiện tin đồn: người tham gia giao thông phải chạy chính xe mình đăng ký, nếu không sẽ bị CSGT kiểm tra, phạt. Còn nếu xe mượn thì phải có giấy tờ cho mượn; nếu vợ hoặc chồng điều khiển xe do một trong 2 người đứng tên, thì khi tham gia giao thông phải mang theo... giấy kết hôn (!?).

Theo ghi nhận của PV, hiện tin đồn này đã lan tỏa khắp các địa phương trong tỉnh Cà Mau; gây tâm trạng lo lắng cho nhiều người dân.

Ngày 13.7, trao đổi với PV Thanh Niên, trung tá Dương Thanh Thử, Phó trưởng phòng CSGT đường bộ, Công an tỉnh Cà Mau cho biết: “Đó chỉ là tin đồn, đến thời điểm này, chúng tôi chưa nhận được văn bản mới nào chỉ đạo việc xử phạt xe gắn máy khi người điều khiển không phải là người đăng ký. Theo quy định, khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện phải mang đầy đủ giấy tờ hợp lệ là được”.

Gia Bách

>> Sacombank bác bỏ tin đồn thất thiệt
>> Tin đồn thất thiệt về xe khách bị nạn
>> Xử lý nghiêm đối tượng tung tin đồn thất thiệt
>> Tin đồn thất thiệt vỡ 2 hồ chứa nước
>> Cấm lưu thông trên đèo Bảo Lộc: Tin đồn thất thiệt
>> Tin đồn thất thiệt về "xác chết trong bể chứa nước
>> Không được rút ngoại tệ mặt: Tin đồn thất thiệt
>> Hàng trăm sinh viên ở Quảng Bình nhiễm HIV" - tin đồn thất thiệt!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.