Sập giàn giáo, 1 người chết, 2 người bị thương

14/07/2012 14:53 GMT+7

(TNO) Hôm nay 14.7, Công an P.Ngã Tư Sở (Q.Đống Đa, Hà Nội) cho biết công an đang làm rõ vụ tại nạn lao động tại tòa nhà Mipec Tower (229 đường Tây Sơn) khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

(TNO) Hôm nay 14.7, Công an P.Ngã Tư Sở (Q.Đống Đa, Hà Nội) cho biết công an đang làm rõ vụ tại nạn lao động tại tòa nhà Mipec Tower (229 đường Tây Sơn) khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

>> Sập giàn giáo, 14 công nhân bị thương
>> Sập giàn giáo, 2 công nhân bị thương nặng
>> Sập giàn giáo, 2 người thiệt mạng
>> Sập giàn giáo, một người bị thương
>> TP.HCM: Sập giàn giáo, 1 người chết, 1 người mất tích, 14 người bị thương
>> Sập giàn giáo thi công cây xăng ở Quảng Ngãi
>> Vụ sập giàn giáo tại Quảng Ngãi: Do lắp đặt giàn giáo sai kỹ thuật

 sập giàn giáo

sập giàn giáo
Hiện trường vụ sập giàn giáo tại tòa nhà Mipec Tower - Ảnh: Đan Hạ

Nạn nhân tử vong là bà Lê Thị Phấn (41 tuổi, H.Thiệu Hóa, Thanh Hóa). Hai người bị thương nặng là ông Phan Canh Tiến (44 tuổi, H.Thạch Thành, Thanh Hóa) và một người tên Chánh quê ở Hòa Bình đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Một số người dân ở gần khu vực xảy ra tai nạn cho biết, khoảng 15 giờ chiều qua họ có thấy 3 công nhân lao động trên giàn giáo treo ở tầng 5 tòa nhà 27 tầng. Đến khoảng 16 giờ thì bất ngờ nghe tiếng động mạnh của vật từ trên cao rơi xuống. Chạy đến hiện trường thì thấy 3 công nhân nằm bất động.

Ngay lập tức, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Nhưng do rơi từ độ cao khoảng hơn 30 mét nên bà Phấn đã tử vong sau đó.

Hà An - Đan Hạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.