4 người bị điện giật ở công trình xây dựng

14/07/2012 03:25 GMT+7

Sáng 13.7, hai người thợ đứng trên vỉa hè đưa thanh sắt dài lên cao cho hai người trên tầng 4 tại công trình nhà ông Nguyễn Công Dậu, 54 tuổi, số 219 Thái Thị Bôi, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng.

Do bất cẩn, thanh sắt đã chạm vào đường dây điện trung thế 22 kV gây phóng điện khiến Trần Văn Quang, 19 tuổi, bị bỏng 7%; Trần Văn Ba, 18 tuổi, bỏng 80% rất nguy kịch; Nguyễn Đức Gia Huân, 17 tuổi, bỏng 23% và Lê Trọng Hiếu, 16 tuổi (tất cả trú P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê), bị bỏng nhẹ.

Ông Phạm Nam Hải, Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn Công ty TNHH MTV điện lực Đà Nẵng cho biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn đã xảy ra 385 vụ vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp. Trong số 5 vụ vi phạm hành lang an toàn điện đặc biệt nghiêm trọng làm 2 người chết, 7 người bị thương có 3 vụ liên quan đến xây dựng ở công trình tư nhân.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.