Tai nạn điện nghiêm trọng, 4 người bị thương nặng

13/07/2012 12:40 GMT+7

(TNO) Khoảng 8 giờ sáng nay 13.7 tại công trình xây dựng nhà ông Nguyễn Công Dậu (54 tuổi, quê quán Gia Lai) ở số 219 Thái Thị Bôi, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn điện nghiêm trọng.

>> Liên tiếp xảy ra tai nạn điện
>> Điện giật gây chết người
>> Bị điện giật, rơi từ giàn cao xuống đất

Vào thời điểm trên, Trần Văn Quang (19 tuổi), Trần Văn Ba (18 tuổi), Nguyễn Đức Gia Huân (17 tuổi), Lê Trọng Hiếu (16 tuổi, cùng trú P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê) hợp sức chuyển một cây sắt từ dưới đất lên tầng 4.

Những người này chia làm hai nhóm, hai người đứng ở mặt đất cầm cây sắt dài để đẩy lên cho hai người trên tầng 4 đỡ lấy.

tai nạn điện 2
Các công nhân đưa cây sắt từ mặt đất lên tầng 4 thì bị phóng điện - Ảnh: Nguyễn Tú

Trong lúc vận chuyển, cây sắt đã chạm vào đường dây điện trung thế 22 KV, gây phóng điện khiến cả 4 công nhân bỏng nặng.

Bệnh viện Đà Nẵng cho hay, bệnh nhân Trần Văn Ba bị nặng nhất với tỷ lệ bỏng 80% cơ thể nên nguy cơ tử vong rất cao. Ba công nhân còn lại, Quang bị bỏng 7%, Huân bỏng 23%, Hiếu hiện vẫn đang được cấp cứu.

tai nạn điện
Cây sắt dính vào đường dây trung thế 22 KV nên phóng điện gây họa - Ảnh: Nguyễn Tú

Người dân trong khu vực cho biết, suốt một tháng qua, họ thường xuyên nhắc nhở các công nhân khi đưa vật liệu xây dựng lên tầng cao nên đứng ở mảnh đất trống bên cạnh, đừng đứng ở vỉa hè đường Thái Thị Bôi, vì phía trên có đường dây điện trung thế rất nguy hiểm.

Tuy nhiên đến sáng 13.7, các công nhân vẫn chủ quan không nghe khuyến cáo của người dân nên tai nạn đã xảy ra.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng cho biết, các công nhân khi kéo sắt lên tầng 4 đã vi phạm khoảng cách an toàn điện, khiến đường dây trung thế phóng điện gây họa.

* Cũng trong sáng 13.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) đã tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn tại công trình xây dựng nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư Phong Bắc (P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ).

Trước đó, 15 giờ 30 phút ngày 12.7, anh Trần Văn Tiến, 20 tuổi, trú tại xã Điện An (H.Điện Bàn, Quảng Nam) đã ngã từ tầng 7 của công trình này xuống đất, tử vong tại chỗ.

Nguyễn Tú - Hữu Trà

>> Vướng dây điện, 1 người chết, 1 người bị thương
>> Một lao động bị điện giật tử vong
>> Nổ trạm biến áp tại Đà Nẵng
>> Bốn người chết vì tai nạn lao động
>> Tài xế xe ben bị điện giật nguy kịch
>> Một sinh viên dính dây điện nguy kịch
>> Căng dây điện bất cẩn, 1 người chết
>> Sập giàn giáo, 14 công nhân bị thương
>> Công nhân liên tiếp ngã từ tầng cao công trình
>> Công nhân ngã từ tầng 5 thiệt mạng 
>> Sập cần cẩu 1 công nhân thiệt mạng
>> Nổ đầu đạn 1 người chết 10 người bị thương
>> Thợ lặn chết dưới cọc nhồi công trình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.