Bệnh tim dùng thuốc còn nhiều sai sót

13/07/2012 09:08 GMT+7

Sau khi xuất viện, có nhiều bệnh nhân tim mạch dùng thuốc không đúng làm ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị.

Một khảo sát được thực hiện trên 851 bệnh nhân (trung bình khoảng 60 tuổi) bị suy tim hay nhồi máu cơ tim đang nằm viện. Họ được chia vào hai nhóm, gồm nhóm chăm sóc tiêu chuẩn, tức là được bác sĩ và điều dưỡng hướng dẫn cách dùng thuốc khi xuất viện, nhóm còn lại nhận được sự trợ giúp thêm từ dược sĩ.

Thế nhưng qua kiểm tra những sai sót trong dùng thuốc sau một tháng xuất viện, các nhà nghiên cứu nhận thấy khoảng 50% bệnh nhân mắc lỗi trong cách dùng thuốc. Thậm chí bệnh nhân ở nhóm có dược sĩ trợ giúp cũng gặp sai sót dù ít hơn nhóm còn lại.

Các sai sót thường gặp bao gồm: quên uống thuốc, uống không đủ liều, tự ý ngưng thuốc và uống không đầy đủ, ít hoặc nhiều hơn chỉ định của bác sĩ.

Theo BS Huỳnh Khiêm Huy / Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.