Phí phải đợi sự đồng thuận

12/07/2012 03:00 GMT+7

Bộ GTVT mới có công văn trả lời kiến nghị của Hiệp hội Các nhà lắp ráp và sản xuất ô tô tại Việt Nam (Vama) về đề án thu phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân.

Cụ thể, đề án này chỉ khả thi khi được sự đồng thuận của người dân. Cũng theo công văn trên thì đề án này cần phải có thêm thời gian vài năm nữa để tham vấn ý kiến phản biện, dư luận xã hội... từ đó mới có thể đề xuất lộ trình phù hợp, khả thi và đúng pháp luật.

Chủ tịch Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (Vama), Laurent Charpentier cho biết: Đây là một dấu hiệu lạc quan, dự báo thị trường ô tô sẽ được cải thiện trong những tháng cuối năm và lượng xe bán ra của cả năm 2012 sẽ vượt qua con số dự báo ban đầu là 100.000 xe. Trong tháng 6, thị trường ô tô Việt Nam bán được 6.555 xe, tiếp tục sụt giảm 4,6% so với tháng năm (6.870 xe) và giảm đến 43% so với cùng kỳ năm 2011. Theo đó, sản lượng xe nhập khẩu trong tháng 6 cũng giảm 30% so với tháng 5.

Chí Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.