Dự báo sản lượng cà phê giảm

13/07/2012 03:10 GMT+7

Theo đánh giá của Hiệp hội Cà phê - ca cao VN (Vicofa), sản lượng cà phê niên vụ 2012-2013 của cả nước có thể sẽ giảm 15% so với niên vụ trước. Nguyên nhân do diện tích cà phê già cỗi tăng nhanh, hiện chiếm trên 35%; năng suất cà phê già cỗi chỉ bằng một nửa so với các vườn cà phê khác.

Vào đầu năm nay, mưa đến sớm ở Tây nguyên khiến cà phê bung hoa trong vụ thu hoạch, phần lớn hoa nở sớm đều rụng khiến cây cà phê suy yếu, ảnh hưởng ra hoa đậu quả đợt sau. Ngoài ra, giá tiêu lên cao cũng khiến nông dân chặt bỏ một số diện tích cà phê để trồng tiêu thay thế...

Vicofa cũng cho rằng, lượng tiêu dùng cà phê trong nước dự kiến tăng từ 7% lên 10% sản lượng nên khối lượng cà phê xuất khẩu trong niên vụ tới sẽ giảm.

T.N.Quyền

>> G7 đứng đầu thị trường cà phê hòa tan VN
>> Uống nhiều cà phê giảm thành công thụ tinh trong ống nghiệm
>> Mưa sớm sẽ làm giảm sản lượng cà phê trong niên vụ tới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.