Thái Lan ân xá công dân Mỹ phạm tội khi quân

11/07/2012 12:31 GMT+7

(TNO) Một công dân Mỹ bị kết án hai năm tù vì tội phỉ báng Hoàng gia Thái Lan đã được ân xá và phóng thích, theo thông báo của nhà chức trách Thái Lan trong hôm nay, 11.7.

Ông Joe Wichai Commart Gordon đã bị kết án vào tháng 12 năm ngoái theo luật khi quân khắt khe của Thái Lan sau khi đăng lên mạng các đoạn trích trong một cuốn tiểu sử về nhà vua Thái Lan Bhumibol bị cấm.

Mỹ, nước phản đối bản án của ông Gordon, đã lập luận rằng công dân của họ chỉ thực hành quyền tự do ngôn luận.

Người đàn ông 55 tuổi hành nghề buôn bán xe hơi đã đăng tải các đoạn trích lúc ở Mỹ, song bị bắt khi thăm Thái Lan vào tháng 5 năm ngoái.

Một quan chức cao cấp của Cục Cải huấn Thái Lan thông báo ông Gordon đã được “ban lệnh ân xá hoàng gia vào hôm qua”, theo tin tức của AFP.

Theo luật khi quân của Thái Lan, bất kỳ ai bị kết tội phỉ báng nhà vua, hoàng hậu, thái tử hoặc nhiếp chính có thể đối mặt với mức án lên đến 15 năm tù cho mỗi tội danh.

Sơn Duân

>> Tội khi quân
>> Một người Thái bị buộc tội khi quân
>> Một du khách Úc bị đâm chết ở Thái Lan
 >> Thái Lan sẽ cho Mỹ dùng căn cứ hải quân
>> Thái Lan lại cảnh báo đảo chính
>> Thái Lan tăng cường an ninh trước tin đồn đảo chính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.